Người dân chen chân trong chợ đầu mối lúc nửa đêm

Chợ Phú Hậu (TP Huế) là ngôi chợ đầu mối lớn nhất Huế. Những ngày cuối năm cũ, cảnh mua bán ở đây diễn ra tấp nập ngay từ lúc 12 giờ đêm. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ nửa đêm, những chuyến xe chở hàng nông sản từ nhiều nơi trong cả nước đã về đến chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Những tiểu thương bán hàng tại các chợ huyện, thị xã và TP Huế đến lấy hàng về bán tại các chợ nhỏ từ rạng sáng. Ảnh: NGUYỄN DO

Các tiểu thương tập trung lựa hàng hóa. Ảnh: NGUYỄN DO

Những chuyến xe đẩy chen chúc vào ra chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào những ngày thường, ngôi chợ này bắt đầu hoạt động khoảng 3 giờ sáng nhưng những ngày cận tết Nguyên đán thì từ 12 giờ đêm đã diễn ra cảnh chen chúc. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân chen chúc vào ra chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Những chuyến hàng chuyển đi liên tục trong đêm. Ảnh: NGUYỄN DO

Chợ bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Những túi hàng được chuẩn bị sẵn, đợi tiểu thương đến lấy đi. Ảnh: NGUYỄN DO

Không khí hối hả diễn ra tại chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Những quán ăn và thức uống mở lúc nửa đêm để phục vụ người dân và tiểu thương tham gia mua bán tại chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

 Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân chen chúc vào ra chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Những người làm nghề bốc vác tại chợ luôn tất bật trong những ngày này. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều tiểu thương cho biết so với những năm trước thì năm nay khách đến chợ ít hơn mọi năm. Ảnh: NGUYỄN DO

Chợ diễn ra tất bật từ nửa đêm đến sáng. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm