Ngưng thực hiện thông tư hạn chế nhập máy móc cũ

Cụ thể, ngày 29-8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký Quyết định 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20 có hiệu lực kể từ ngày 1-9. Thông tư 20 vừa được ban hành ngày 15-7 và ngay khi chưa có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp trong ngành máy móc, thiết bị xây dựng và nông nghiệp đã lên tiếng phản ứng. Điển hình là ngày 15-8 vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp máy móc, thiết bị xây dựng và nông nghiệp đã tổ chức một buổi họp để nêu lên những vướng mắc và kiến nghị về Thông tư 20.

Nhiều doanh nghiệp phản ứng với thông tư này là do Điều 6 của Thông tư 20 đưa ra hai điều kiện về việc nhập máy móc cũ: Phải có niên hạn sử dụng không quá năm năm và phải đảm bảo chất lượng từ 80% trở lên. Theo phản ảnh của nhiều doanh nghiệp, hai điều kiện này vừa không hợp lý vừa thiếu khả thi và gây khó cho doanh nghiệp.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm