Nga-Ukraine ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá khí đốt

Theo đó, giá khí đốt Nga cung cấp cho Ukraine trong giai đoạn từ tháng 1-3/2014 là 268,5 USD/1.000 tấn.

Thỏa thuận giữa Nga và Ukraine nhằm giảm giá năng lượng xanh cho Ukraine đạt được trong cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 17/12/2013 ở Moskva.

Theo thỏa thuận đối với hợp đồng ký năm 2009 giữa Naftogaz và Gazprom, các bên sẽ ký phụ lục hợp đồng trên cơ sở hàng quý để xác định mức giá vào ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý.

Trước đó, ông Stawicki cho biết giá bán khí đốt sẽ tính tới yếu tố giá dầu thô trên thị trường quốc tế.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm