Ngành sữa sẽ cạnh tranh khốc liệt

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, trong 5 năm qua số lượng bò sữa tăng trung bình 14% mỗi năm, và vào đầu năm 2015 đã đạt gần 230.000 con.

Đại diện Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết sẽ đẩy mạnh thực hiện mục tiêu chính của Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công thương đề ra. Đó là năm 2015 cả nước sản xuất 1,9 tỷ lít sữa tươi, năm 2020 sản lượng này tăng lên là 2,6 tỷ lít và tăng lên 3,4 tỷ lít vào năm 2025.

Hiện nay sữa tươi sản xuất trong nước đạt 660 triệu lít đáp ứng 35% nhu cầu, năm 2020 sẽ tăng lên 1 tỷ lít đáp ứng 38% nhu cầu, và năm 20125 đạt 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu.

Theo Số liệu Bộ công thương toàn quốc hiện có 70 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến sữa. Tổng số hội viên trong Hiệp hội là 80 trong đó có 5 hội viên liên kết.

“Tôi nghĩ tương lai ngành sữa sẽ cạnh tranh khốc liệt, DN sẽ vất vả nhưng ngành sữa sẽ phát triển mạnh hơn. Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội phấn đấu xây dựng thành một Hiệp hội mạnh, có uy tín, có tiếng nói bảo vệ các DN, bảo vệ NTD Việt, đưa ngành sữa Việt ngày càng phát triển, có uy tín hơn trên thị trường thế giới” bà Liên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm