Ngân hàng nhà nước không duy trì quy định lãi suất huy động trần

Trước mắt, không duy trì việc quy định lãi suất huy động trần, đồng thời từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường. Đây là thông báo kết luận và những yêu cầu của Thủ tướng đối với NHNN về triển khai các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô. Như vậy, sắp tới các ngân hàng cổ phần lại có thể tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm mà không sợ bị... tuýt còi.

Trước đó, các ngân hàng thương mại do áp lực tiền dự trữ và mua tín phiếu bắt buộc nên đã chạy đua nâng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên 13%/năm, thậm chí có ngân hàng còn tăng lên gần 14%/năm, cộng thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. NHNN buộc các ngân hàng phải đưa mức lãi suất huy động về trần 12%/năm, Hiệp hội Ngân hàng vận động các hội viên kéo lãi huy động tụt về mức 11%/năm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ đang hăm he tăng trở lại lãi suất huy động để đảm bảo tính thanh khoản.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm