Ngân hàng nghi vấn tiền giả phải báo công an

Khi giao dịch, nếu phát hiện tiền có dấu hiệu giả, ngân hàng phải lập biên bản thu giữ, đóng dấu và bấm lỗ. Nếu ngân hàng nghi vấn việc lưu hành tiền giả hoặc phát hiện từ năm tờ tiền giấy giả (hoặc năm miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên trong một giao dịch hoặc khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ thì ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Với loại tiền giả chưa có thông báo (tiền giả mới), ngân hàng lập biên bản, thu giữ nhưng không đóng dấu, bấm lỗ. Sau đó, ngân hàng thông báo cho cơ quan công an và gửi về số tiền giả này về Ngân hàng nhà nước chi nhánh ở các địa phương. Sau khi cơ quan chức năng giám định sẽ thông báo cho khách hàng có tiền nghi giả biết.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm