Nga chuẩn bị bán thịt heo sang Việt Nam

Ngày 11-3, Bộ NN&PTNT có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình nguồn cung và kiểm soát giá thịt heo.

Báo cáo cho biết hiện dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trong nước cơ bản được kiểm soát, có 98,7% số xã có dịch đã qua 30 ngày. Có 39 tỉnh, thành phố đã hết dịch.

Tính đến ngày 10-3, tổng đàn heo cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng 74% so với tổng đàn trước khi có DTHCP (31 triệu con vào tháng 12-2018). Hiện việc tái đàn tại các địa phương đang được triển khai mạnh mẽ. Từ tháng 1-2020 đã có sản phẩm heo nuôi tái đàn.

Hai tháng đầu năm 2020, tổng lượng thịt heo và sản phẩm thịt heo nhập khẩu tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh minh họa: AH


Về tình hình nhập khẩu thịt heo, năm 2019 Việt Nam nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo vào khoảng hơn 67.000 tấn, tăng 63% so với năm 2018. Hai tháng đầu năm 2020, Việt Nam nhập khẩu gần 14.000 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Chủ yếu nhập từ Canada, Đức, Brazil, Ba Lan, Hoa Kỳ.

Theo Bộ NN&PTNT, từ cuối năm 2019, bộ này đã phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thúc đẩy nhập khẩu thịt heo từ Hoa Kỳ và các nước có mối quan hệ thương mại như Úc, Nga, Đức, Brazil...

Trong buổi làm việc với chủ tịch Tập đoàn Miratorg của Liên bang Nga vào ngày 6-3 về hợp tác thúc đẩy xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, nội dung buổi làm việc có cho biết dự kiến vào cuối tháng 3-2020 sẽ có các lô hàng thịt heo xuất khẩu của tập đoàn này sang Việt Nam.

Ngoài ra, từ tháng 1-2020, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thú y làm việc với cơ quan thẩm quyền của Lào và Campuchia để xúc tiến các thủ tục nhập heo sống từ các nước này theo nguyên tắc bảo đảm tuân thủ các quy định và không có nguy cơ về dịch bệnh.

Trong tháng 2-2020, Bộ NN&PTNT cũng thành lập đoàn công tác sang Hoa Kỳ để thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước, trong đó có nội dung tăng nhập khẩu thịt heo từ Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm