Năm 2013, TP.HCM phát hành trái phiếu 3.000 tỉ đồng

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2012, tổng dư nợ vay của TP gần 9.770 tỉ đồng. Trong đó, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gần 7.070 tỉ đồng và tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc nhà nước là 2.700 tỉ đồng.

Cụ thể, về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, từ năm 2003 đến hết năm 2012, TP đã phát hành thành công 15.870 tỉ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành cho ngân sách TP là 13.310 tỉ đồng, phát hành cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (nhằm huy động vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án) là 1.540 tỉ đồng.

Báo cáo này cho hay trong các năm qua, TP đều cân đối bố trí dự toán ngân sách để hoàn trả nợ gốc, lãi trái phiếu đầy đủ và đúng hạn. Từ năm 2004 đến hết năm 2012, đã thanh toán nợ gốc là 6.241 tỉ đồng và lãi là 4.806 tỉ đồng. Đối với trái phiếu chính quyền địa phương cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nguồn thanh toán được sử dụng từ nguồn thu của dự án. Từ năm 2010 đến 2012 đã thanh toán lãi 160 tỉ đồng và năm 2012 đã hoàn trả dứt điểm nợ gốc 1.540 tỉ đồng cho các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu.

Năm 2013, TP không có nợ gốc trái phiếu đến hạn phải trả. Để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, TP đã xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với khối lượng phát hành 3.000 tỉ đồng và đã tổ chức phát hành đợt 1 với khối lượng phát hành thành công là 1.020 tỉ đồng. Hiện TP đang tiếp tục triển khai phát hành các đợt tiếp theo.

T.HƯƠNG - MC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm