Năm 2011 sẽ đưa điện lưới ra Phú Quốc

Đây là loại cáp ngầm 110 kV xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam (dài 54 km) từ huyện Kiên Lương ra Phú Quốc. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, được khởi công vào đầu 2010 và hoàn thành năm 2011, do Công ty Điện lực 2 làm chủ đầu tư.

Huyện đảo Phú Quốc đang sử dụng nguồn điện từ các tổ máy phát điện diesel. Ngành điện Phú Quốc phải cúp luân phiên từng khu vực mới đáp ứng hết nhu cầu cho dân. Tuy nhiên, chi phí sản xuất điện rất cao và khó đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của huyện.

T.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm