Myanmar tạm dừng xuất khẩu gạo nhằm bình ổn giá

Theo Tân Hoa xã, cuối tuần qua nhà chức trách Myanmar đã yêu cầu các nhà xuất khẩu gạo nước này dừng xuất khẩu cho đến khi số gạo của vụ thu hoạch Hè được bán ra thị trường.

Khảo sát giá thị trường bán buôn ở Yangon cho thấy tính đến thời điểm cuối tuần, gạo chất lượng thấp giao dịch ở mức 20.000 kyat (22 USD) một bao 51kg, gạo chất lượng cao 35.000 kyat một túi và tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Kênh tin tức 7-Day News của Myanmar cho biết từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2011, Myanmar đã xuất khẩu hơn 300.000 tấn gạo. Trong tài khóa 2009-2010, nước này xuất khẩu tổng cộng 800.000 tấn gạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm