Mỹ thích đầu tư vào lĩnh vực ăn uống tại Việt Nam

Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 11 tỉ USD, xếp thứ 7/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô vốn bình quân một dự án của Mỹ khoảng 15,3 triệu USD.

Hiện nay các nhà đầu tư Mỹ đã đầu tư vào 17/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống. Tiếp đó là các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và kinh doanh bất động sản.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm