Một doanh nghiệp đầu tư dự án hầm đường bộ đèo Cả

Hầm này dự kiến xây dựng tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo phương án khả thi do Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Nhật Bản) lập, hầm đường bộ đèo Cả có chiều dài 5,7 km, gồm hai đường hầm song song, mỗi hầm có bốn làn xe. Đường dẫn vào hầm dài 5,9 km, điểm đầu phía bắc tại thôn Hảo Sơn (huyện Đông Hòa, Phú Yên), điểm cuối phía nam tại đèo Cổ Mã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Sau khi xây dựng hầm đường bộ đèo Cả, quốc lộ 1A qua đường đèo này sẽ được rút ngắn 8,8 km so với 12 km hiện nay.

Đèo Cả là một trong những đèo cao, có nhiều khúc cua nguy hiểm. Đường qua đèo này đang bị hư hỏng nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông và thường xuyên bị ách tắc.

TRÚC VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm