Mới nửa năm, Vinalines đã lỗ hơn 500 tỉ đồng

Báo cáo tài chính quý II-2019 của Vinalines vừa công bố cho thấy công ty đã tạo ra doanh thu hơn 5.500 tỉ đồng nhưng lại lỗ 495,5 tỉ đồng.

Nguyên nhân khoảng cách giữa doanh thu và giá vốn quá gần, nên dù tạo ra lợi nhuận gộp hơn 700 tỉ đồng nhưng chi phí lãi vay, quản lý đã làm xói mòn hết lợi nhuận.

Vinalines cho biết nguyên do điều này đến từ việc công ty đã thực hiện thanh lý tài sản (bán tàu) và tiếp tục xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến số lỗ sau thuế gần 496 tỉ đồng của công ty này.

Vinalines cũng vừa tiếp quản trở lại Cảng Quy Nhơn với hơn 30,3 triệu cổ phần (tương ứng 75,01% vốn điều lệ) từ Công ty Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành với tổng giá trị 404 tỉ đồng.

Đây cũng là mức giá Vinalines chuyển nhượng Cảng Quy Nhơn cho Hợp Thành cách đây năm năm vào giai đoạn 2013-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm