Mở đường bay Quảng Châu (Trung Quốc) – Phú Quốc

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, việc mở đường bay Quảng Châu – Phú Quốc nhằm phát triển ngành du lịch và giao thương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Sân bay quốc tế Phú Quốc. 

Hiện Phú Quốc có hơn 6.000 phòng khách sạn. Hai năm tới, lĩnh vực này sẽ tăng đột biến và tới năm 2020, dự kiến Phú Quốc sẽ có 15.000 phòng, đủ sức đón từ 2,5-3 triệu du khách mỗi năm.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, đến nay, Phú Quốc đang thu hút hơn 200 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn 168.000 tỉ đồng, đa số thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí. Trong đó, có một số dự án lớn như khu vui chơi giải trí và casino (36 ha ở Gành Dầu - Bắc đảo, trị giá 4 tỉ USD), vườn thú Safari Vinpearlland (500 ha), dự án quần thể du lịch giải trí tại đảo Hòn Thơm có cáp treo nối vào An Thới ở Nam đảo (vốn 16.000 tỉ đồng của Tập đoàn Sun Group), dự án Cảng biển quốc tế Dương Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm