Máy tính sẽ lên giá khi hết ưu đãi thuế

Từ ngày 2-1-2010, tất cả mặt hàng máy tính đều áp dụng mức thuế suất thuế VAT là 10%. Do vậy, các mặt hàng hiện tại có thuế suất thuế VAT thấp hơn 10% (hầu hết đang là 5% được ưu đãi giảm 50% của phần 10% VAT) sẽ phải tăng thuế, có nghĩa là tăng giá bán cuối cùng đúng bằng phần tăng thuế VAT.

Trước tình hình luật thuế mới sắp được áp dụng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm máy tính “nhấp nhổm” không dám nhập hàng về, một số doanh nghiệp chuẩn bị tăng giá bán 5% đúng với mức thuế áp dụng.

Theo ông Lê Kim Long, Giám đốc Công ty Công nghệ Anh Long, tỉ giá USD lên cao, đa số  doanh nghiệp bán hàng cho các siêu thị lớn đều phải chờ vài tháng mới thanh toán cho nên tình hình ngày càng khó khăn, đặc biệt với quy định mới, nhiều doanh nghiệp không dám nhập hàng, làm cho thị trường hàng hóa bán chậm.

Tuy nhiên, theo anh Võ Văn Nghĩa, Trưởng Chi nhánh Bách Khoa Computer, nếu tính toán hợp lý thì thực tế việc tăng thuế sẽ ít ảnh hưởng đến thị trường, tăng thuế VAT 5% nhưng nhà nước giảm giá nhập khẩu 3%, tính đi tính lại chỉ lệch giá cũ khoảng 2% nên cũng không đáng lo ngại.

Thị trường máy tính năm nay khá trầm lắng, nhiều công ty bán hàng dưới doanh số 50%, nguyên nhân do khủng hoảng về tỉ giá và nhiều mặt hàng phải cạnh tranh với các mặt hàng gia dụng đang khuyến mãi ồ ạt. Với mức thuế suất mới, chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhiều đến thị trường tiêu dùng.

NHƯ VŨ   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm