Máy bay và du thuyền có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Việc đưa hai mặt hàng cao cấp là máy bay và du thuyền vào diện chịu thuế theo Bộ Tài chính là nhằm điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng. Dự kiến, mức thuế 20% chỉ áp dụng đối với tàu bay và du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh, vận chuyển hàng hóa.

Chiếc Sunseeker Manhattan 60. Ảnh: Sunseeker International
Chiếc Sunseeker Manhattan 60. Ảnh: Sunseeker International

Mốt "xài" máy bay tư nhân và du thuyền rộ lên ở một số nước thuộc khu vực châu Á cách đây vài năm. Còn tại Việt Nam xu hướng này mới khởi động được khoảng vài tháng. Người đầu tiên sở hữu chiếc máy bay riêng là ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Chiếc Beechcraft King Air 350 được ông Đức mua từ Mỹ hồi cuối tháng 5 vừa qua. Chiếc phi cơ này không phải chịu thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt mà chỉ phải đóng khoản tiền 4 tỷ đồng thuế VAT.

Trước đó, hồi cuối năm 2007, Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu (Euro Auto) vừa trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm du thuyền cao cấp của hãng Sunseeker International tại VN. Một đại gia ở TP HCM đã đặt hàng chiếc đầu tiên trị giá hơn 2 triệu USD.

Theo Hồng Anh ( VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm