Malaysia: Những người tiêm 2 mũi vaccine được xem phim, kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bắt đầu từ ngày mai (9-9), các rạp chiếu phim ở các thành phố Kuala Lumpur, Selangor và Johor có thể mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các rạp chiếu phim bị giới hạn công suất còn 50% và chỉ những người tiêm 2 mũi vaccine mới được vào.

Đồng thời Thủ tướng Malaysia - ông Ismail Sabri Yaakob cũng cho biết, các buổi biểu diễn trực tiếp như nhạc kịch, sân khấu và hài kịch có thể trở lại hoạt động nhưng chỉ với 30% công suất và chỉ dành cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng Malaysia cho biết, đây là những biện pháp từng bước nới lỏng các quy định phòng dịch COVID và đưa nền kinh tế dần quay trở lại hoạt động một cách an toàn.

Malaysia đã vạch ra 3 chỉ số để đưa nền kinh tế quay trở lại. Đó là tỉ lệ ca nhiễm COVID giảm xuống 500 ca, tỉ lệ sử dụng phòng hồi sức cấp cứu xuống mức an toàn, có nghĩa đủ giường cho người bệnh nặng và 60% người dân được tiêm phòng 2 mũi.

AFP,CNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm