Luật pháp bảo vệ người tiêu dùng còn chung chung

Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, hệ thống luật pháp liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối vẫn còn quá chung chung, lạc hậu. Ngay cả Nghị định 55 của Chính phủ về trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng cũng chỉ là biện pháp chữa cháy chứ không phải biện pháp căn cơ.

Hiện Cục Quản lý cạnh tranh đang xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng để chậm nhất là vào năm 2010 sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm