Lô hàng sữa hết “đát” không phải đem bán ra thị trường

Trước đó, ngày 30-7, Đội 4A phát hiện Công ty TNHH Đức Minh (quận 8, TP.HCM) mua trên 3.000 kg nguyên liệu sữa, trong đó có 8/9 danh mục là hàng hết hạn sử dụng của Công ty TNHH Campina Việt Nam (100% vốn Hà Lan). Công ty này cho biết họ mua số nguyên liệu này để đưa về Cà Mau làm thức ăn cho cá.

Ngày 31-7, Đội tới kho của Công ty Campina thì phát hiện thêm trên 20.000 hộp sữa nước và trên 30.000 hộp sữa đặc có đường hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, đây là số hàng để trong kho do các siêu thị trả về và đang trong tình trạng tồn kho chứ không phải là đưa ra thị trường bán.

Quản lý thị trường đã thu giữ số nguyên liệu hết hạn trên và kiểm tra xem số nguyên liệu này có thể dùng cho động vật hay không. Ngoài ra, lý do dùng cho chăn nuôi Đội cũng sẽ xác minh lại.

Theo nguyên tắc, nguyên liệu hết hạn là phải tổ chức tiêu hủy chứ không được thanh lý.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm