Lễ 2-9: Người dân tấp nập đi chợ mua cua, ghẹ, tôm

Ghi nhận tại một số chợ lẻ trong sáng ngày 2-9 cho thấy việc mua bán khá nhộn nhịp. Một số tiểu thương cho biết giá rau củ quả không biến động, chỉ trừ một số mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn chay có tăng.

Bà Hiền, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, sáng nay khách mua đông hơn so với ngày thường. Dù khách đông nhưng giá cả thực phẩm không tăng, trừ một số mặt hàng như nấm rơm tăng mạnh, giá vốn đã 150.000 đồng/kg mà không có hàng lấy. Các loại khác không biến động.

Ngoài mua sắm thực phẩm tiêu dùng hàng ngày, các chợ sôi động hơn khi đã vào trưa vẫn còn nhiều người ghé đến các sạp bán các đồ cúng cho ngày rằm tháng 7. Giá một mâm cúng gồm áo giấy, trái cây...từ 95.000-100.000 đồng. 

Bên cạnh đó, các quầy thuỷ hải sản bên hông chợ Phạm Văn Hai rất nhiều khách đến mua. Các loại ốc len giá 200.000 đồng/kg, sò huyết 220.000-240.000 đồng/kg, ghẹ 350.000-450.000 đồng/kg, tôm 300.000-370.000 đồng/kg...

Một số hình ảnh mua sắm tại các chợ Bà Hoa, chợ Phạm Văn Hai, chợ Hoàng Hoa Thám:

8 giờ 30 sáng nhiều xe máy chen chúc xung quanh chợ Bà Hoa, quận Tân Bình

Do rơi vào ngày rằm nên phần lớn sạp trái cây , rau đông khách

Các quầy bán thực phẩm tươi sống lác đác khách  

Tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết rau củ quả trong ngày 2-9 không tăng giá

Trong lồng chợ Phạm Văn Hai dù gần 11 giờ trưa nhưng các sạp thịt heo bán gần hết

Các cửa hàng thuỷ hải sản bên hông chợ Phạm Văn Hai tấp nập khách

Tại một điểm bán bên hông chợ Phạm Văn Hai , cua gạch giá 380.000 đồng/kg.

Một số sạp bán đồ cúng cho ngày rằm đầy ắp các lễ vật tại chợ Hoàng Hoa Thám 

Hoa cúc tăng giá , giao động từ 25.000-50.000 đồng/bó

Siêu thị Lotte Mart quận Tân Bình trong sáng 2-9 vắng khách 

Khách hàng đang chọn mua ở khu vực quầy sữa 

Vài khách hàng đang chờ ở quầy cân thực phẩm 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm