Lạm phát có dấu hiệu tăng

Theo đó, GDP quý I tăng 5,46% và có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,9% của năm 2011; chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2012, 2013 và 2014.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng tăng trưởng kinh tế tuy vẫn tăng nhưng có dấu hiệu chững lại. Các cân đối của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được duy trì ở mức thấp nhưng có dấu hiệu tăng trở lại. Do đó, mục tiêu GDP tăng 6,67%, lạm phát dưới 5%, nhập siêu dưới 5% tổng kim ngạch xuất khẩu đang là thách thức lớn đặt ra. “Từ tình hình kinh tế, tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, lạm phát có hướng tăng cao, thu chi ngân sách gặp khó khăn. Mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2016 sẽ hết sức khó khăn” - ông Lâm nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm