Lạm phát 2015 sẽ xuống mức 2,5%

Với Việt Nam, ESCAP dự báo tăng trưởng năm 2015-2016 sẽ ở mức 6,1%-6,2% và lạm phát năm 2015 sẽ hạ xuống mức 2,5%. Mức lạm phát thấp này sẽ bù đắp lại khoản thất thu do giá dầu giảm sút. Lượng du khách đến Việt Nam cũng được dự báo sẽ phục hồi sau ảnh hưởng về tranh cãi lãnh hải với Trung Quốc năm 2014.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Võ Trí Thành cho rằng việc đạt được mục tiêu tăng trưởng tốt, giữ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong điều kiện hiện nay là không đơn giản. Vấn đề ngân sách và nợ công cùng với ảnh hưởng từ tỉ giá giữa VNĐ, EUR, lãi suất… sẽ là những câu chuyện phức tạp. Ông Thành hy vọng Nghị quyết 19 của Chính phủ và tác dụng của các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết sẽ giúp đất nước tăng trưởng cao và ổn định hơn.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm