Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tăng lên 5%/năm

Ngân hàng nhà nước cũng cho phép các ngân hàng thương mại được sử dụng tín phiếu bắt buộc phát hành ngày 17-3 để tham gia trong các giao dịch tái cấp vốn.

Việc làm này được SBV giải thích nhằm tăng khả năng thanh khoản cho các ngân hàng vào những tháng cuối năm. Đồng thời, hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Đây là lần thứ hai SBV tăng lãi suất dự trữ bắt buộc. Trước đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc VND cũng cho các ngân hàng tăng gấp ba lần, từ 1,2%/năm lên mức 3,6%/năm.

VŨ HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm