Kỳ vọng Việt Nam sớm là nước mạnh về CNTT-TT

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hy vọng Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Ông cũng tri ân tới người tiền nhiệm, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vì những đóng góp to lớn cho ngành TT&TT thời gian qua... Dịp này ông Nguyễn Bắc Son nhận huân chương Độc lập hạng Nhì.

“Gần 200.000 sinh viên của chúng ta không có việc làm. Vì vậy bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tìm kiếm thị trường thì cần phải tập trung giải quyết căn bản vấn đề dạy nghề… Chúng ta đang nợ dân cái gì thì tập trung xử lý cái đó trước”. Ngày 14-4, trong buổi nhận nhiệm vụ bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Đào Ngọc Dung có ý kiến như trên. Vị tân bộ trưởng cũng cho rằng ngành còn nhiều món nợ khác như rất nhiều người lẽ ra được hưởng chính sách xã hội nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chưa được hưởng. Việc nâng lương của người lao động trong các doanh nghiệp cũng đang là vấn đề nhức nhối…

Cùng ngày cũng diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho ông Nguyễn Ngọc Thiện. Ông Thiện đặt quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm