Kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 của Việt Nam đạt 6,5%; lạm phát 1,5%; nợ công chiếm 61,3% GDP.

WB cho rằng nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong vài năm gần đây. Tổng nợ công của Việt Nam đã tăng mạnh từ mức 51,7% năm 2010 lên khoảng 61,3% GDP năm 2015, nhanh chóng tiến tới mức trần cho phép 65% GDP.

“Nguồn vốn dài hạn khá hạn chế, thể hiện thực tế rằng thị trường vốn nội địa chưa phát triển và có ít người tham gia, chủ yếu là các ngân hàng. Vì vậy đảm bảo trả nợ sẽ là một gánh nặng đối với ngân sách” - báo cáo của WB chỉ rõ.

WB cũng nhận định kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất lợi. Tiến trình tái cơ cấu chậm chạp trong nước gây ra nhiều rủi ro đáng kể đối với viễn cảnh tăng trưởng trung hạn. Các rủi ro tài khóa còn trở nên trầm trọng hơn bởi trách nhiệm trả nợ liên đới liên quan đến các món nợ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước.

“Thắt chặt tài khóa, chính sách tỉ giá linh hoạt hơn và tăng cường dự trữ ngoại tệ sẽ giúp khắc phục các yếu kém” - WB khuyến cáo.

Cùng ngày, Bộ Tài chính đã công bố tình hình thu chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2015. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 860.000 tỉ đồng, bằng 94,4% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước 11 tháng ước hơn 1 triệu tỉ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi trả nợ và viện trợ ước 142.000 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, tính chung 11 tháng bội chi ngân sách nhà nước xấp xỉ 155.000 tỉ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, trong 11 tháng qua, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra gần 60.000 doanh nghiệp. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tỉ đồng, đã nộp ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm