Kinh tế Romania trở lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Ponta cho biết trong năm 2013 Romania đạt mức GDP tương đương năm 2008, kết thúc thời kỳ suy giảm kinh tế ở quốc gia Đông Âu này.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chắc chắn trong năm 2014 GDP của Romania sẽ đạt mức cao nhất tính từ sau năm 1989.

Theo Thủ tướng Ponta, kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng 2,2 % trong năm 2014, trong khi lạm phát trung bình ở mức 2,4% và tỷ giá hối đoái bình quân là 4,45 lei đổi 1 euro.

Các thống kê chính thức cho thấy trong năm 2008, Romania đã đạt mức GDP cao nhất, 137 tỷ euro (khoảng 200 tỷ USD), kể từ năm 1989 - thời điểm mà quốc gia này có những thay đổi về hệ thống chính trị.

Ngày 14/11, nội các của ông Ponta đã phê duyệt dự thảo ngân sách quốc gia và ngân sách an sinh xã hội nhà nước năm 2014. Theo ông Ponta, ngân sách tổng thể bao gồm ngân sách quốc gia, ngân sách an sinh xã hội, và các ngân sách khác như những phần của ngân sách hợp nhất, đạt tổng cộng 230 tỷ lei (khoảng 69,38 tỷ USD).

Dự kiến, chính phủ Romania sẽ thu được 216 tỷ lei (khoảng 65,16 tỷ USD) cho ngân sách từ thuế và các khoản thu khác, còn 14 tỷ lei (khoảng 4,22 tỷ USD) sẽ là khoản thâm hụt - nghĩa là mức chi tiêu cao hơn mức đóng góp cho ngân sách.

Trong số các mục tiêu chính mà nội các của ông đặt ra cho năm tới, Thủ tướng Ponta đã đề cập tới việc tăng lương hưu thêm 3,76% theo chỉ số giá cả; nâng lương cho các bác sỹ nội trú và lao động trẻ trong ngành giáo dục; giảm tiếp 5% các khoản đóng góp an sinh xã hội; giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với thực phẩm, đồng thời tăng lương tối thiểu thêm 12,5%.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm