Không cổ phần hóa được thì cho phá sản

Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính trong dự thảo thông tư liên quan đến chuyển DN 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

Quy định hiện nay về nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa không đề cập đến việc cho DN chọn con đường giải thể, phá sản trong trường hợp DN không còn vốn, thậm chí giá trị thực tế DN thấp hơn các khoản nợ phải trả.

Dự thảo này cũng hướng dẫn rõ hơn việc Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN và Bộ Tài chính cử thành viên tham gia cổ phần hóa DN có quy mô lớn (trên 500 tỉ đồng), trong ngành đặc thù (bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính viễn thông, hàng không, khai thác than, khai thác dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác và các công ty mẹ thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước).

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm