Không có chuyện khó tiêu thụ vải thiều

Ông Quyền cho biết, tính đến thời điểm này, không có chuyện vải thiều bị dội chợ hoặc giá giảm thấp và khó tiêu thụ. Hiện tại đang là thời điểm cuối cùng của niên vụ thu hoạch và tiêu thụ vải, sản lượng vải thiều còn lại khoảng 10% nhưng việc kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối trên cả nước vẫn diễn ra rất tốt. Đặc biệt tại khu vực phía Nam, tiêu thụ vải thiều vẫn diễn ra bình thường tại các chợ đầu mối.

Hiện lượng vải thiều còn lại tại vườn trên địa bàn Bắc Giang dù chưa thu hoạch nhưng đã được đặt hàng tiêu thụ hết với giá thành cao từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. “Niên vụ vải thiều năm 2015 hoàn toàn thắng lợi. Giá vải thiều đã tăng cao hơn từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với trước đây, sản lượng vải tiêu thụ được nhiều hơn và mọi hoạt động thu hoạch và tiêu thụ vải diễn ra bình thường, suôn sẻ”- Ông Quyền khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm