Khởi công xây dựng cảng Sài Gòn tại Hiệp Phước

Trên khu đất hơn 54,5 ha, cảng Sài Gòn Hiệp Phước (giai đoạn 1) sẽ được xây dựng ba bến với 800 m cầu tàu cho các loại tàu tải trọng đến 50.000 tấn; hai bến phao trên luồng sông Soài Rạp dành cho các loại tàu có tải trọng đến 30.000 tấn... Dự kiến tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là hơn 2.730 tỷ đồng, năm 2011 sẽ đưa vào khai thác với công suất hơn 8,7 triệu tấn hàng hóa thông quan/năm. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ năm 2010 trên diện tích 40 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Việc xây dựng cảng Sài Gòn Hiệp Phước nhằm đáp ứng yêu cầu di dời cảng Sài Gòn hiện hữu theo quy hoạch của TP.HCM đến năm 2020; đón nhận lượng hàng hóa thông qua khu vực TP.HCM, miền Đông, miền Tây Nam bộ đang tăng lên; xây mới và hiện đại hệ thống cảng biển ở TP.HCM đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và thế giới.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm