Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 8%

Lượng khách đến Việt Nam giảm chủ yếu do dịch bệnh Ebola, cư dân các nước hạn chế đi du lịch nước ngoài. Tính chung 10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,6 triệu lượt người (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013).

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt gần 4 triệu lượt người; khách đến vì công việc đạt 1,1 triệu lượt người; khách đến thăm thân nhân hơn 1,1 triệu lượt người… Khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn chiếm số lượng nhiều nhất, tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật, Mỹ...

Q.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm