Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh

Trong đó lượng khách đến từ Trung Quốc tăng 66%, Hàn Quốc tăng 30%, Hong Kong tăng 160%. Đáng chú ý khách du lịch Trung Quốc đi theo đường hàng không đến miền Trung tăng mạnh, trong khi đi đường bộ qua biên giới giảm.

Tổng cục Du lịch cũng nhìn nhận hoạt động du lịch trong ba tháng đầu năm còn một số hạn chế. Điển hình như công tác quản lý một số loại hình du lịch mạo hiểm còn bất cập, dẫn đến tai nạn đối với khách du lịch; tình trạng người nước ngoài lợi dụng vào Việt Nam du lịch để tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép, trốn thuế.

“Ngoài ra, ứng xử thiếu văn minh của một số du khách Việt khi du lịch tại nước ngoài gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng” - báo cáo trên nhận xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm