IMF cảnh báo đà phục hồi kinh tế toàn cầu chững lại

Thể chế tài chính đa phương này cũng nêu rõ tiến trình phục hồi còn khá mong manh tại các nền kinh tế phát triển. Trong khi đó, tại các nền kinh tế mới nổi, triển vọng tăng trưởng sáng sủa hơn.

Về các nguy cơ dài hạn đe dọa nền kinh tế toàn cầu, báo cáo của IMF cho rằng tình trạng ngân sách tại các nước phát triển là đáng lo ngại hơn cả. Dù đã có những cải thiện trong năm 2010, triển vọng tài chính trong giai đoạn trung hạn tại các nước phát triển trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là tại châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. IMF nhấn mạnh nợ quốc gia cao và hệ thống tài chính yếu là hai nguy cơ đe dọa làm chệch hướng phục hồi kinh tế của thế giới.

Cùng ngày, IMF thông báo sẽ giải ngân khoản tín dụng 2,57 tỷ euro cho Hy Lạp. Đây là khoản giải ngân thứ hai trong gói cứu trợ kinh tế 110 tỷ euro của IMF phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) nhằm giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm