Hoa kiểng phập phồng ngày giáp tết

Ngày 2-2, tức 21 tháng Chạp, tết đã tới cửa nhưng không khí tết ở Cần Thơ còn chưa thấy rõ, có lẽ do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đường Huỳnh Cương mọi năm hoa kiểng chưng tết bày ngập vỉa hè với nhiều loại rực rỡ nhưng năm nay đến giờ vẫn khá thưa vắng. Ảnh: NN

Dạo một vòng các tuyến đường chuyên bán hoa kiểng chưng tết ở Cần Thơ, ghi nhận của PLO là không khí khá ảm đạm. Hoa xuống lô, sạp thưa thớt, nhất là khu vực bến Ninh Kiều, quanh bờ hồ Xáng Thổi, dọc hai bên đường Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều). Những địa điểm trên vốn dĩ là những địa chỉ quen thuộc để người dân ở trung tâm TP Cần Thơ chọn hoa, kiểng chưng tết hàng năm nhưng không khí hiện nay vẫn chưa có gì xôm tụ.

Hoa năm nay chủ yếu vẫn là những loại hoa truyền thống như cúc vàng, vạn thọ, mào gà... Hoa kiểng lớn chủ yếu vẫn là mai vàng và hoa giấy. Năm nay cũng chưa thấy kỳ hoa, dị thảo nào được người bán giới thiệu.

Chị Hoa – chủ một vựa hoa tết trên đường Trần Văn Hoài cho biết, năm nay do tình hình dịch bệnh nên người trồng hoa cũng tự ước lượng sức tiêu thụ để giảm bớt số lượng hoa so với mọi năm khoảng 30%.

Giá hoa, cây kiểng chưng tết cũng không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người trồng hoa năm nay gặp rất nhiều khó khăn từ thời tiết thất thường, giá hoa giống tăng cao và tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh.

Theo chị Hoa, dù đã qua 20 tháng Chạp nhưng người đi mua cũng còn ít, chủ yếu vẫn là khách đi tham quan và hỏi thăm giá cả

“Từ khi xuống giống trồng hoa để chuẩn bị tết đến bây giờ chúng tôi luôn phập phồng, chỉ mong tới tết bán được hết hoa để lo cho gia đình một cái tết đầy đủ với người ta. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để bà con yên tâm vui trọn cái tết năm nay” – chị Hoa chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận tại một số lô, sạp hoa trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 2-2:

Cúc Đài Loan đã nở vàng ươm, có giá 250 ngàn đồng/cặp. Ảnh: NN

Cúc mâm xôi năm nay chịu thời tiết khắc nghiệt nên có vườn chăm khéo có hoa đẹp như này, có vườn lại nở từ lâu rồi hoặc hoa bị "câm" nên không thể bán được. Ảnh: NN

Cúc đại cao ngang tầm ngực nhìn rất đẹp. Ảnh: NN

Một cây mai đã trổ bông rất đẹp cạnh bờ hồ Xáng Thổi. Mai được người bán rao từ 2-5 triệu/cây với nụ mới đơm hoặc đang bóc mày, cây có tán rộng tầm 1m , cao khoảng 1,1m-1,3m. Ảnh: NN

Vạn thọ Pháp được rao với giá 140 ngàn đồng/cặp. Ảnh: NN

Tắc cẩm thạch - được chủ vườn cho biết được nhân giống từ một cây đột biến. Loại này có giá khá cao, được rao 600 ngàn đồng/cặp. Ảnh: NN

Khi còn xanh, trái tắc và lá có màu rất lạ, xanh điểm bạc như màu đá cẩm thạch. Ảnh: NN

Khi chín trái tắc cẩm thạch có kích thước khá lớn. Ảnh: NN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm