Hiệp định TPP sẽ được ký ngày 4-2

Hiệp định TPP gồm 12 nước tham gia: Mỹ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Sau khi TPP được ký kết, hiệp định sẽ bắt đầu quá trình hợp thức hóa trong nước và mất hai năm để thỏa thuận có hiệu lực. Việt Nam chính thức tuyên bố tham gia TPP vào ngày 13-11-2010 với tư cách thành viên đầy đủ. Theo Bộ Công Thương, việc tham gia TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam khi tham gia vào sân chơi toàn cầu. TPP chiếm tới 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỉ USD/năm. Tuy nhiên, TPP sẽ đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trong một số vấn đề như cải cách thể chế, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp Nhà nước và cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm