Hầu hết người Việt khao khát có nhà và đi du lịch

Điều này giúp Việt Nam tăng lên đứng hạng sáu toàn cầu về mức độ lạc quan của NTD.

Báo cáo cũng chỉ ra khi nói đến tiết kiệm thì Việt Nam vẫn là quốc gia đứng đầu toàn cầu với 79% NTD khẳng định điều này. Tiếp đến là Indonesia 75%, Philippines 65%, Singapore 64%...

Mặt khác, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có xu hướng tăng, người Việt đã thay đổi thói quen chi tiêu để tiết kiệm chi phí. Cụ thể, theo khảo sát, tám trong 10 người Việt đã điều chỉnh thói quen của họ để hạn chế các khoản chi tiêu của mình; phân nửa người Việt cũng đã giảm chi tiêu cho các khoản giải trí bên ngoài gia đình và chi phí sử dụng điện thoại.

Theo đánh giá của Nielsen, các ưu tiên của người Việt cũng đang dần thay đổi. Họ không chỉ đơn thuần quan tâm đến chuyện lo đầy đủ cho bữa ăn hằng ngày mà ngày càng mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Hầu hết NTD đều khao khát có nhà riêng hoặc có thể đi du lịch dài ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm