Hàng tồn nữ trang trước 1-6 còn rất nhiều

Tại các khu phố vàng trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) và khu vực chợ Bến Thành hầu hết các tiệm vàng cho biết để tránh rủi ro, họ lựa chọn lấy hàng ở những doanh nghiệp lớn, có ghi rõ chất lượng và trọng lượng (để tránh bị phạt khi kiểm tra). Tuy nhiên, giá cả của những doanh nghiệp lớn thường đắt hơn so với các đơn vị nhỏ lẻ khác. Theo các chuyên gia trong ngành vàng, những ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 22 của Bộ Khoa học Công nghệ (quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ), công tác thanh tra kiểm tra rất ngặt nên hầu hết các tiệm vàng đều trưng hàng mới ra bán. Tuy nhiên, hiện hàng tồn trước 1-6 chắc chắn còn rất nhiều do doanh nghiệp chưa thể xử lý hết.

YT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm