Hàng hóa đội giá theo “đô”

Trước tình hình tỷ giá USD tăng lên thời gian gần đây, hầu hết các mặt hàng máy ảnh, ôtô, ngay cả các tour du lịch nước ngoài cũng được niêm yết bằng giá USD.

Niêm yết bằng USD, khách dè dặt mua

Ngay sau khi giá USD trên thị trường tự do tăng chạm ngưỡng 18.000 đồng/USD thì một số cửa hàng điện tử trên đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) đã nhanh chóng áp dụng theo. Trong khi cũng tại thời điểm đó, giá niêm yết của các ngân hàng thương mại chỉ xoay quanh 16.278 đồng/USD. Ví dụ một chiếc máy ảnh có giá là 470 USD, sau khi nhân với giá USD là 18.000 đồng thì khách hàng đã vô cớ phải mất thêm gần 800.000 đồng.

Hay mới đây nhất là việc các công ty kinh doanh gas trong nước quyết định tăng giá gas lần thứ hai trong tháng 6. Cụ thể là Ngân hàng nhà nước quyết định nâng mức tỷ giá kịch trần là 16.626 đồng/USD, tăng thêm khoảng 348 đồng/USD so với những ngày trước đó. Vậy nên, nếu tính theo mức tỷ giá này thì đối với một tấn gas nhập khẩu có giá là 906 USD thì các công ty gas đã phải chịu mức lỗ đáng kể. Đó là chưa nói tới chuyện nhiều công ty gas phải mua USD theo giá của thị trường tự do và mức chênh lệch có khi lên tới gần 1.500 đồng/USD. Vậy nên, các công ty gas này đã tính toán dựa theo tỷ giá mới và quyết định tăng giá gas thêm 5.000 đồng/bình 12 kg để gánh bớt một phần lỗ vì tỷ giá.

Tại Hà Nội, trước tình hình biến động của đồng USD, giá ôtô tại các đại lý, công ty tư nhân đã lần lượt chuyển qua niêm yết bằng USD. Chính vì thế mà thị trường ôtô khá đìu hiu, không có mấy khách tới. Công ty Ôtô Quang Vinh (Hà Nội) cho biết họ không dám nhập hàng vì doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất ôtô trong nước giao xe được tính bằng USD theo tỷ giá thị trường tự do. Chính vì vậy, họ cũng không thể bán xe theo tỷ giá của ngân hàng niêm yết. Khách hàng mua ôtô đều phải thanh toán bằng USD hoặc tính theo tỷ giá thị trường tự do với mức hiện nay khoảng 18.000 đồng/USD.

Không chỉ riêng một số mặt hàng nhập khẩu như ôtô hay điện tử, điện lạnh mà ngay cả tour đi du lịch nước ngoài cũng được các doanh nghiệp lữ hành quy theo giá “đô” chợ đen.

Bán USD vượt niêm yết sẽ bị phạt

Bàn về việc một số cửa hàng bán và niêm yết theo tỷ giá, luật sư Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khẳng định: đây chính là hành vi vi phạm nghị định về quản lý ngoại hối. Vì giao dịch thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên về nguyên tắc, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì phải niêm yết và thanh toán bằng tiền Việt Nam.

Một cán bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại TP.HCM cho rằng đối với những trường hợp này có thể xử lý vi phạm hành chính và phạt từ năm đến 12 triệu đồng.

Chiều hôm qua, 13-6, Thanh tra NHNN cho biết đang tổ chức một đoàn thanh tra tại TP.HCM về việc các đơn vị, cá nhân niêm yết giá sản phẩm bằng USD. Với những trường hợp vi phạm, sau khi nhắc nhở mà vẫn ngoan cố vi phạm thì sẽ có hình thức xử phạt thích đáng, thậm chí sẽ rút giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, thanh tra NNHH cũng đang thanh tra các tổ chức tín dụng về chất lượng hoạt động tín dụng. Theo kế hoạch, trong quý III, NHNN sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra để kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện chất lượng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trong toàn quốc, trong đó trọng tâm là Hà Nội và TP.HCM.

LÊ THANH - MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm