Hàng bình ổn Việt ra nước ngoài

TP tiếp tục thực hiện bốn chương trình bình ổn: Lương thực thực phẩm; mùa khai trường; sữa; dược phẩm. Các chương trình đều mở rộng, đa dạng chủng loại hàng. Lượng hàng hóa trong năm 2015 tăng so với năm 2014.

Năm nay tiếp tục thực hiện xã hội hóa nguồn vốn thông qua kết nối DN với ngân hàng thương mại. tổng hạn mức tín dụng các ngân hàng đăng ký cho DN bình ổn vay là 11.850 tỉ đồng, tăng 3.550 tỉ đồng so với năm 2014.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP.HCM, cho biết năm nay các hệ thống phân phối hỗ trợ cho DN bình ổn thị trường đẩy mạnh xuất khẩu. Cụ thể như Saigon Co.op, Lotte Mart, Big C là những đơn vị bán lẻ có thị phần ở các quốc gia mà họ đầu tư như Hàn Quốc, Singapore… Qua các hệ thống này hàng Việt cũng như hàng bình ổn có thể tiếp cận, thâm nhập những thị trường này.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm