Hàn Quốc sắp khởi động chế độ ưu đãi thuế quan

Tuyên bố trên được ông Yoon Jeung-hyun đưa ra trong Hội nghị Giám đốc Hải quan châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 đang diễn ra tại Seoul. Theo ông Yoon Jeung-hyun, chế độ này sẽ được áp dụng với hơn 150 quốc gia đang phát triển, nhờ đó thúc đẩy giao dịch thương mại giữa Hàn Quốc và các nước này. Ông Yoon Jeung-hyun cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển để thúc đẩy sự thịnh vượng chung trên thế giới.

Ưu đãi thuế quan thông thường là chế độ ưu đãi đơn phương của các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển, theo đó nước nhập khẩu sẽ áp dụng chế độ đãi ngộ đặc biệt như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế quan đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa của các nước hoặc khu vực được chỉ định. Hiện chế độ này đã được Mỹ, EU và Nhật Bản áp dụng với thời hạn 10 năm.  

Theo B.T (ANTĐ/Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm