Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng chậm lại

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đang chậm lại, thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước và không đạt kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị phải dừng hoạt động, công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước chậm. Công tác quản lý đô thị, công tác đầu tư… còn nhiều hạn chế bất cập.

“Tới đây, toàn bộ các đơn vị của Hà Nội và TP tập trung hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung vào thị trường tiềm năng. Đặc biệt, kích thích tiêu dùng nội địa, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ” - ông Nghị nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Sáu tháng đầu năm, các ngành kinh tế của TP đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ những năm trước và kế hoạch đặt ra. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn sáu tháng đầu năm của Hà Nội vẫn tiếp tục tăng trưởng, ước tăng 7,4%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với cùng kỳ năm 2013 (là 7,67%).

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm