Hạ lãi khoản vay cũ: Đừng cào bằng các lĩnh vực

Giảm lãi suất cho vay cũ về dưới 15%, theo lãnh đạo một NH, là việc dễ thở hơn đối với DN chứ không phải với NH. Bởi các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dài đều là lãi suất cao, NH không thể điều chỉnh lãi suất từ 15%, 16% từ lâu xuống 9% được. Trong khi đó, NH cho nhiều đối tượng vay với nhiều dự án khác nhau, có dự án rủi ro cao như bất động sản... nếu đánh đồng kéo lãi suất cũ xuống dưới 15% sẽ tăng rủi ro cho NH. Vị này đề xuất: “NH có thể cho lãi suất cho vay cũ lĩnh vực xuất khẩu là 12%, riêng lĩnh vực bất động sản là 17%, miễn sao bình quân dưới 15%”.

Đại diện một NH khác cũng cho hay vài tháng trước, những NH lớn, thanh khoản tốt đã giảm lãi suất xuống dưới 15% đối với những khách hàng uy tín, tiềm năng hay khách hàng truyền thống. Đối với những khách hàng rủi ro cao thì rất khó có thể giảm.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm