Giảm phí đường bộ hầm Hải Vân

Cụ thể như, đối với xe dưới 12 ghế ngồi hoặc xe tải có tải trọng dưới 2 tấn có vé lượt, vé tháng và vé quý lần lượt là 15.000, 225.000 và 600.000 đồng, trong khi đó giá cũ lần lượt là 20.000, 600.000 và 1.600.000 đồng.

Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ ngồi, xe tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có vé lượt, vé tháng là 25.000 và 300.000 đồng, trong khi giá cũ là 30.000 đồng và 900.000 đồng. Mức thu áp dụng từ 28/5/2010 đến hết ngày 31/12/2015.

Đèo Hải Vân là một mạch núi trong dãy Trường Sơn, là ranh giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đường hầm qua đèo này dài 6.280 m, rộng 10 m, độ cao xe cho phép qua là 7,5 m.

Theo Đoàn Loan (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm