Giá vàng tăng sốc vì Trung Quốc, Ấn Độ mua ồ ạt

Dẫn các nguồn tin độc quyền, Hãng tin Reuters cho biết, Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng trong nước và quốc tế nhập khẩu một lượng lớn vàng vào nước này.

Theo đó, chỉ trong tháng 4 và tháng 5, Trung Quốc cho phép nhập khẩu 150 tấn vàng với tổng trị giá 8,5 tỉ USD. Toàn bộ số vàng này được mua từ các nước Nam Phi, Thụy Sĩ và Úc.

Dữ liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy, hiện trung bình một tháng, Trung Quốc nhập 10 tấn vàng, với trị giá khoảng 600 triệu USD. Tuy nhiên con số này thấp hơn nhiều nếu so với năm 2019, khi nước này nhập khẩu 75 tấn vàng một tháng, tương đương 3,5 tỉ USD.

Ngoài ra, Reuters cũng cho biết, nhu cầu vàng của Ấn Độ cũng đã phục hồi mạnh với mức nhập khẩu kỷ lục trong tháng 3 là 160 tấn vàng.

Rõ ràng các động thái này đã giúp hỗ trợ giá vàng toàn cầu tăng mạnh sau nhiều tháng giảm. Nhờ đó, ngay đầu tuần giá vàng đã tăng kịch trần lên 1.790 USD/ounce, mức tăng cao nhất trong vòng 1 tháng qua. 

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm