Giá hoa đồng tiền tăng gấp ba lần ngày Thần tài

Ngày vía thần tài rơi vào cuối tuần nên dù vào cuối buổi sáng nhưng hoạt động mua bán nhất là cá lóc nướng, các mặt hàng trong bộ tam sên là thịt, tôm, trứng...vẫn tấp nập.

Tại đường Tân Kỳ Tân Quý dù đã 10h hơn tại các quầy bán cá lóc nướng vẫn còn nhiều người đứng chờ nướng cá.

Nhiều khách hàng đứng chờ nướng cá lóc trên đường Tân Kỳ Tân Qúy

Một khách hàng cho biết mọi hôm vẫn mua cá lóc nướng giá khoảng 100.000-110.000 đồng/con, nay là ngày cúng thần tài nên cũng chấp nhận mua giá cao hơn một chút.

Chủ tiệm nơi đây phân trần đúng là giá cá lóc có tăng hơn ngày thường nhưng hôm nay kích cỡ cá lớn hơn (1kg-1,2kg).  

Chị Lan (Tân Phú) đang chờ nhận cá nướng cũng cho biết đã mua heo quay, bông hoa, bộ đồ cúng rồi giờ mua thêm cá lóc nướng cho đầy đủ về cúng thần tài. Các mặt hàng dành cho ngày cúng giá cá có tăng hơn 10.000 đồng nhưng thấy không vấn đề gì.

Biết giá các mặt hàng cúng ngày thần tài tăng nhưng nhiều người mua vẫn chấp nhận

Trong khi đó tại chợ Bà Hoa (Q. Tân Bình), cá lóc nướng sẵn giá 50.000-60.000 đồng/tùy kích cỡ. Riêng tôm nướng sẵn giá 20.000 đồng/con trong  buổi sáng đến cuối buổi sáng giảm còn 15.000 đồng/con.

Tôm nướng sẵn giá cuối buổi sáng từ 20.000 đồng giảm còn 15.000 đồng/con

Tại chợ Trần Hữu Trang (Q.Phú Nhuận) có những người bán xếp sẵn cá lóc "nhí" trên chiếc dĩa nhựa giá 50.000 đồng. Hay một mâm cỗ làm sẵn gồm trứng vịt nướng sẵn, một con tôm, càng cua giá 40.000 đồng.

"mâm cỗ" làm sẵn gồm trứng, tôm, cua

Một tiểu thương cho biết hôm nay lượng cá lóc bán ra 40-50 con, cũng nhỉnh hơn ngày thường khoảng 10 con vì đã có sẵn nguồn khách. Nếu lấy về nhiều lại bán ế, lấy ít thì hụt hàng. Giá cá lóc không tăng, tùy loại mà khác nhau. Loại ngon nhất 100.000 đồng/kg, thấp nhất nữa là 40.000 đồng/kg. Sau khi chọn kích cỡ cá, khách hàng nhờ nướng thì cộng thêm tiền công nướng 10.000-15.000 đồng/con. 

Heo quay dịp này cũng tăng giá 150.000-220.000 đồng/kg, vịt quay giá 300.000 đồng/con.

Bên cạnh đó, giá trái cây đang tăng cao như bưởi da xanh 95.000 đồng/kg, thanh long 45.000 đồng/kg... Đặc biệt hoa đồng tiền tăng gấp ba lần so với ngày thường lên 130.000 đồng/bó, hoa cúc lớn 40.000 đồng/bó.

Bà Kim, thương nhân bán hoa tại chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ mồng 7 tết đến nay hoa đồng tiền được tiêu thụ rất tốt, sản lượng tăng gấp đôi so với ngày thường. Do loại hoa này mang tên “đồng tiền” tượng trưng cho ý nghĩa phát tài nên được ưa chuộng. Hiện nay giá hoa đồng tiền cao là do từ nguồn Đà Lạt tăng giá, ngay giá bán sỉ là 70.000-80.000 đồng/bó chứ bình thường khoảng 20.000-25.000 đồng/bó.

Trong khi đó, ông Đinh Văn Mười, một hội viên HTX hoa ở Sa Đéc cho biết đến nay hoa đồng tiền ở địa phương này đã tiêu thụ hết. Giống hoa đồng tiền đang "sốt" hiện đang chờ nguồn giống từ Đà Lạt chuyển về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm