Giá điện sẽ tiếp tục tăng?

Ông Nguyễn Hồng Long, Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành VI, trả lời tại buổi họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước sáng 25-7.

Theo ông Long, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của EVN lãi hơn 8.800 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn khoảng 52%. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm liên tục báo lỗ, EVN có lãi do thông qua hai lần tăng giá điện.

Về các yếu tố ảnh hưởng tăng giá điện năm 2012, ông Long cho biết là chi phí nhiên liệu, phí trả cho Tập đoàn Dầu khí khi mua khí hao tiêu vượt định mức.

“Hiện Nhà nước đang trợ giá than cho sản xuất điện, sau này chính sách thay đổi giá sẽ thay đổi vào những năm tiếp theo. Vì vậy sẽ có những đợt tăng giá than từ 20% đến 40% tùy loại. Nếu tính giá than thị trường so với bán cho ngành điện thì chênh lệch 12.063 tỉ đồng. Đấy là những yếu tố tăng giá điện trong thời gian tới” - ông Long nói thêm.

Còn về vấn đề mua bán điện trong nội bộ của EVN có đảm bảo khách quan và có chuyển giá không, ông Long trả lời: “Việc mua bán điện trong các đơn vị của EVN là chưa đảm bảo tính khách quan vì có sự bù lỗ trong các đơn vị thành viên với nhau”.

Ông Long cũng nói rõ việc bù lỗ 1.700 tỉ đồng của năm tổng công ty phân phối điện: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Nam, miền Trung, EVN Hà Nội và EVN TP.HCM khi bán điện cho các đơn vị thành viên là theo chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành bán để đảm bảo bình ổn, kiềm chế lạm phát. “Tuy nhiên, để đảm bảo báo cáo tài chính khách quan, minh bạch khi làm việc với các cơ quan tài chính quốc tế thì xử lý trên báo cáo tài chính, quyết toán tài chính như vậy là phù hợp với hạch toán quyết toán” - ông Long nhận định.

Ngoài ra, ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết: Bốn cán bộ kiểm toán đánh bài trong khách sạn ở Hà Tĩnh như báo chí nêu vừa qua là có thật. Một người là phó trưởng phòng Nghiệp vụ Khu vực 1, là đảng viên bị hạ bậc lương. Ba cán bộ tham gia đánh bài còn lại là các kiểm toán viên dự bị, bị xử lý ở mức cảnh cáo. Ngoài ra, ba cán bộ này đã thi trúng tuyển kiểm toán viên nhưng do vi phạm trên nên bị thử thách thêm và lùi thời gian cấp chứng chỉ kiểm toán viên.

Từ năm 2011 đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã xử lý kỷ luật 48 cán bộ, trong đó có bảy cán bộ lao động hợp đồng, 41 cán bộ, viên chức.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm