Giá dầu xuống 40 USD/thùng, doanh thu PVN giảm mạnh

Ngày 12-7, PVN đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo của PVN, tổng doanh thu toàn tập đoàn sáu tháng qua ước đạt 215.600 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 40.000 tỉ đồng so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 84.000 tỉ đồng.

PVN cho biết việc giá dầu giảm sâu trong sáu tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu tài chính của toàn tập đoàn. Cụ thể, giá dầu thô trung bình tháng 6 là 50 USD/thùng, giá dầu trung bình sáu tháng năm 2016 là 40,5 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu trung bình sáu tháng năm 2015 là 60,5 USD/thùng. 

Theo một báo cáo của Bộ Công Thương, trong sáu tháng đầu năm, giá dầu trên thế giới giảm sâu, có thời điểm xuống mức 27 USD/thùng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời tác động tiêu cực đến các đơn vị dịch vụ dầu khí. 

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN, cho biết trước thực tế giá dầu giảm, tập đoàn này đang phải cắt giảm khoảng 1,3 tỉ USD chi phí thăm dò khai thác. Trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung rà soát từng dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng, phát triển. Thực hiện quyết liệt kế hoạch tìm kiếm thăm dò năm 2016 đối với dự án khả thi, rủi ro thấp. Rà soát lại sản lượng khai thác từng mỏ, chi phí sản xuất từng giếng, cân đối sản lượng hợp lý, giảm tối thiểu 20%-30% chi phí. 

PVN cũng đưa ra kịch bản tài chính cho sáu tháng cuối năm 2016 với tổng doanh thu đạt 110.000 tỉ đồng, bằng 80% kế hoạch sáu tháng và 40% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 10.500 tỉ đồng, bằng 82% kế hoạch sáu tháng cuối năm và 46% kế hoạch năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm