FTA ASEAN - EU: Có nhiều lợi thế cho da giày Việt Nam

Việt Nam sẽ có lợi trong lĩnh vực da giày, may mặc, thương mại dịch vụ; sẽ gặp khó khăn trong các lĩnh vực điện tử, máy móc, thiết bị, ô tô... Dự báo Việt Nam sẽ tăng trên 154% sản xuất giày dép và tăng 133% số lao động trong lĩnh vực này.

Hiện nay 59% hàng xuất khẩu (XK) của Việt Nam vào EU đang phải chịu mức thuế cao. Đại sứ Sean Doyle, Trưởng phái đoàn của Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam cho biết, EU sẵn sàng giảm 90% thuế suất đối với hàng hóa từ Việt Nam thông qua hiệp định này.

Hiện EU đang thúc đẩy các hoạt động đàm phán song phương với từng thành viên ASEAN. Hiệp định sẽ góp phần đẩy mạnh đầu tư vào các ngành định hướng xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp khoảng 2% - 15% vào tăng trưởng GDP tại Việt Nam.

Theo M.Hạnh ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm