Đức đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam

Theo bà Cornelia Pieper, việc chương trình đẩy mạnh đầu tư này nằm trong chuyến công du đến VN của Thủ tướng Angela Merkel vào tháng 10-2011. Tháp tùng Thủ tướng Angela Merkel trong chuyến đi này còn có ông Philipp Roesler, một người Đức gốc Việt, hiện đang nắm giữ chức vụ phó thủ tướng. Đức hiện nay là đối tác thương mại trong EU lớn nhất của VN với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng 15% mỗi năm, đạt trên 4,1 tỉ USD trong năm 2010.

Trong ngày 26-9, Tập đoàn Fresenius của Đức cùng với Công ty Bidiphar đã khánh thành nhà máy sản xuất thuốc tiêm và dịch truyền hiện đại nhất VN, đóng tại Quy Nhơn (Bình Định) với vốn đầu tư 340 tỉ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp phần lớn thuốc tiêm và dịch truyền cho thị trường trong nước.

QT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm