Dưa hấu ùn lại tắc tại cửa khẩu Tân Thanh

Theo anh Trần Xuân Thượng, Chi cục phó Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết: mỗi ngày có khoảng 200 xe chở dưa hấu ở các tỉnh phía nam xuất sang cửa khẩu, tăng gấp đôi so với ngày thường. Bình thường mỗi ngày chỉ có khoảng 100 xe hàng nông sản xuất sang biên giới.

Nhưng năm nay do được mùa dưa hấu nên những ngày này các chủ hàng ở các tỉnh phía nam vận chuyển với số lượng hàng nông sản đưa lên cửa khẩu quá lớn, nên gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở cả hai bên cửa khẩu Tân Thanh và chợ Pò Chài, Quảng Tây, (Trung Quốc). Do đó giá dưa hấu đã giảm mạnh, hiện chỉ còn 1.000 đồng đến 1.500 đồng/kg.

Để tạo mọi điều kiện cho các chủ hàng xuất nông sản qua biên giới, các lực lượng Hải quan, Biên phòng hai bên đã tích cực giải tỏa số hàng tồn đọng; nhưng do lượng xe chở hàng lên quá nhiều, phải chờ xếp hàng dọc tuyến đường vào cửa khẩu dài hơn ba km, gây khó khăn cho việc xuất nhập khẩu một số hàng hóa khác.

Vì vậy, các chủ hàng cần tránh đưa hàng lên cửa khẩu trong thời gian này nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế do giá dưa đã xuống quá thấp.

Theo Hùng Tráng (NDĐT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm