Thí điểm xe điện bốn bánh phục vụ khách du lịch

Theo đó, Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn. Loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Sau sáu tháng thực hiện, các địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

Theo Bộ GTVT, hiện nay ngoài bốn địa phương là Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình đã được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện thí điểm còn có một số địa phương như Khánh Hòa, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa xe điện bốn bánh vào chở khách du lịch. Hiện có tổng cộng 30 doanh nghiệp và một số hộ kinh doanh với gần 1.100 phương tiện đang hoạt động. Đây là loại phương tiện giao thông sạch, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm